Thứ bảy, Tháng mười 5, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhQuả trái của Tin Lành - Phúc Âm

Quả trái của Tin Lành – Phúc Âm

Đọc Cô-lô-se 1:1-8

1Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, cùng Ti-mô-thê là anh em,

2kính gửi các thánh đồ và anh em trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, ban ân điển và bình an cho anh em.

3Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

4Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jêsus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ,

5bởi niềm hi vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý, là Tin Lành đã đến với anh em.

6Tin Lành nầy đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.

7Anh em đã học điều đó nơi Ê-pháp-ra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ,

8và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh.

Câu căn bản: Tin Lành nầy đang kết quả và phát triển trên khp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.  Câu  6.

Suy niệm: Hôm nay chúng ta bắt đầu học thư của sứ đồ Phao-lô gởi cho các tín hữu tại Cô-lô-se, một thành phố ở vùng Phy-ri-gi ở về phía đông của thành phố Ê-phê-sô.

Thư Cô-lô-se cũng do Phao-lô và Ti-mô-thê cùng viết.  Người nhận là: các thánh đồ và anh em trung tín trong Chúa Cứu Thế tại Cô-lô-se.

Sự thánh khiết họ nhận từ Chúa Cứu Thế, nhưng chính họ là những người trung tín không phản bội đức tin của mình.

Ân điển là cách chào hỏi theo Hi-lạp và Bình an là chào hỏi theo Do-thái.

Chúng ta có thể giúp những người mà chúng ta muốn sửa sai hay giáo huấn khi bắt đầu khen ngợi về những việc họ làm trước.

Sứ đồ cảm tạ Chúa về lòng yêu thương, đức tin và hi vọng của tín hữu tại Cô-lô-se vì ông quan tâm theo dõi mọi hoạt động của họ cũng như cầu nguyện cho họ.

Một trong những đặc điểm của cuộc đời nhà truyền giáo dù rất bận rộn di chuyển, huấn luyện, viết lách, làm việc kiếm ăn luôn luôn, nhưng vẫn dành nhiều thời gian để cầu nguyện cho các Hội Thánh và các tín hữu.

Khi nói đến việc rao truyền Tin Lành, sứ đồ Phao-lô tỏ ý vui mừng vì  những kết quả và việc phát triển của đạo Chúa từ anh em Cô-lô-se cũng như nhiều nơi khác trên thế giới.

Một điểm sứ đồ nhấn mạnh là:  “Ân điển Thực sự của Đức Chúa Trời”.  Tín hữu tại Cô-lô-se đã nghe và hiểu Ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.

Chúng ta tin Chúa và được cứu hoàn toàn do ân điển của Đức Chúa Trời chứ không phải Ân điển và công đức hay đức tin và nghĩa cử.

Tín hữu Cô-lô-se đã được người bạn của sứ đồ Phao-lô là Ê-pháp-ra truyền giáo cho họ và dạy họ căn bản về đạo cũng như thành lập Hội Thánh này (Cô-lô-se 4:12).

Tin Lành từ những ngày đầu tiên cho đến nay, qua 21 thế kỷ, chủ trương sự cứu rỗi chỉ nhờ ân điển hay ân sủng của Đức Chúa Trời chứ không do một công đức nào của con người lập nên.

Chúng ta phải xác nhận niềm tin này để không bị lôi cuốn vào sự nhấn mạnh đến các nghĩa cử.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN