Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 33 - Người Tin Chúa Cần Được Tái Sinh

Bài 33 – Người Tin Chúa Cần Được Tái Sinh

Đọc Kinh Thánh: Giăng 3:1-12

1Trong số những người Pha-ri-si, có một người tên là Ni-cô-đem, một nhà lãnh đạo của dân Do Thái.

2Ban đêm, ông đến với Đức Chúa Jêsus và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được những dấu lạ mà Thầy đã làm.”

3Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời.”

4Ni-cô-đem thưa rằng: “Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao?”

5Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời.

6Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh.

7Đừng ngạc nhiên về điều Ta đã nói với ngươi: ‘Các ngươi phải sinh lại.’

8Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

9Ni-cô-đem lại nói: “Làm thế nào điều ấy có thể xảy ra được?”

10Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên mà không hiểu điều nầy sao?

11Thật, Ta bảo thật ngươi: Chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận lời chứng của chúng ta.

12Nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi còn không tin, huống chi Ta nói những điều thuộc về trời thì làm sao các ngươi tin được?

Câu căn bản: 3Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời.

Suy niệm: Ni-cô-đem là một đạo sĩ Do-thái thuộc phái Pha-ri-si tìm đến gặp Chúa Giê-xu trong một đêm nọ để hỏi xem từ đâu mà Chúa có quyền năng chữa lành tật bệnh và làm các phép lạ.

Mục đích là để có được quyền năng đó.

Chúa Giê-xu biết Ni-cô-đem tìm hiểu nguồn gốc của quyền năng, nên nói ngay đến điều kiện để vào nơi có quyền năng đó. Đó là phải tái sinh.

Lúc này Chúa nói về sự sinh lại để vào vương quốc của nước trời.

Ni-cô-đem thắc mắc: như vậy phải vào lòng mẹ rồi được mẹ sinh ra lần nữa hay sao?

Chúa Giê-xu nói về sinh lại từ trời còn Ni-cô-đem nghĩ về sinh lại từ người mẹ ở trần gian.

Hai bên không hiểu nhau. Người tin Chúa cần phải được tái sinh, nghĩa là sinh lại bằng quyền năng của Chúa từ trời. Ni-cô-đem không hiểu và Chúa Giê-xu đã giải thích.

Bí quyết để nhận được quyền năng của Chúa là được tái sinh, nhờ quyền năng của Chúa thay đổi tâm hồn và trở thành một người mới.

Ngày nay cũng vậy, người tin nhận Chúa, theo Chúa phải được tái sinh đổi mới thì mới bắt đầu cuộc đời làm môn đệ Chúa được.

Bạn là người đang đọc những hàng chữ này có được tái sinh chưa? Từ khi nào? Bạn đã có những kết quả nào do sự tái sinh đó gây ra?

Nếu bạn chưa được tái sinh thì bạn đang sống cuộc đời  như mọi người, bạn cầu nguyện hay nghe lời Chúa cũng như không. Xin hãy đến với Chúa và xin được tái sinh ngay bây giờ, sau đó mới nói về các chuyện khác trong đạo Chúa được.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN