Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 13/1: Tính tình có thay đổi được hay không?

Ngày 13/1: Tính tình có thay đổi được hay không?

Đọc Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:10

10Nê-hê-mi nói với họ: “Hãy đi ăn đồ ăn béo, uống thức uống ngọt và hãy gửi phần ăn cho ai không sắm sửa gì hết vì hôm nay là ngày biệt ra thánh cho Chúa chúng ta. Đừng buồn thảm vì sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của anh em.”

Suy niệm: Tính tình của chúng ta có thể thay đổi, sửa lại hay biến đổi được không?  Tính tình là những đặc tính phức hợp của tinh thần và những tình cảm khi chúng ta phản ứng đối với sự tiếp xúc bên ngoài. Tính tình cũng là những gì chúng ta tạo ra và là đặc tính của mỗi chúng ta. Tính tình là kết quả của điều kiện chúng ta sống, kinh nghiệm và ảnh hưởng của người khác trong những năm chúng ta được trưởng dưỡng.

Khi tin Chúa – được tái sinh – được Thánh Linh tràn đầy thì tất cả thay đổi.  Thánh Linh xáo trộn lại và biến đổi tính tình của chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Đối với tôi sống là Chúa Cứu thế” cái ‘tôi’ của ông đã trở nên ống dẫn cho Thánh Linh của Chúa tràn ngập. Khi ông càng suy tư, cầu nguyện, học hỏi, và sống với Chúa thì tính tình ông biến đổi từ cứng cỏi gan lỳ đến chỗ đầy hi vọng, từ chỗ phán xét người khác đến chỗ vui tươi hòa nhã, từ chỗ khắt khe đến chỗ buông thả.

Bạn thì sao? Tính tình bạn thế nào? Chúa Cứu Thế có thay đổi tính tình bạn chút nào không?

Bạn có kinh nghiệm niềm vui trong Chúa để vui tươi và có sức mạnh không?

Nhà văn Leo Tolstoi nói rằng: “Khi tôi tin vào lời dạy của Chúa, tôi hết ước ao những gì tôi vẫn trông mong khi xưa. Hướng đi của cuộc đời tôi, ước vọng của tôi đều thay đổi. Những điều tốt và xấu đã đổi chỗ…”

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN