Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgày 16/1 Sống với xung khắc

Ngày 16/1 Sống với xung khắc

Đọc Kinh Thánh:  Phi-líp 1:27-30

27Điều cốt yếu là anh em phải sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi đến thăm anh em hay lúc vắng mặt, tôi đều nghe rằng anh em vẫn đứng vững, đồng tâm chí, đồng lòng cùng chiến đấu vì đức tin của Tin Lành,

28và không hề sợ hãi bất cứ điều gì từ những kẻ chống đối. Đó là bằng chứng cho thấy họ sẽ bị hủy diệt, còn anh em thì được cứu rỗi; và điều nầy đến từ Đức Chúa Trời.

29Vì qua Đấng Christ, anh em đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa,

30bởi anh em đang tham gia cùng một trận chiến mà anh em đã thấy nơi tôi, và hiện nay vẫn còn nghe nơi tôi.

Câu căn bản:

30bởi anh em đang tham gia cùng một trận chiến mà anh em đã thấy nơi tôi, và hiện nay vẫn còn nghe nơi tôi.

Suy niệm:  Đa số chúng ta đều thấy khó sống trong xung khắc. Thật là đau buồn khi phải bất hòa với những người mà mình thân yêu.

Chúng ta thường nghĩ rằng nếu chúng ta có quan hệ đúng với Chúa Cứu Thế và tràn đầy tình thương của Ngài, thì sẽ không bao giờ có sự bất hoà. Chúng ta cảm thấy mình phải có quan hệ vui vẻ ôn hòa với người khác và không thể xảy ra xung khắc.

Nhưng kinh nghiệm dạy chúng ta rằng không phải như vậy.

Ngay trong Hội Thánh chúng ta cũng cần học tranh đấu với sự thật và giải quyết các quan điểm khác nhau.

Khi những người tốt bất hoà, chúng ta phải làm gì?

Trước tiên, chúng ta đừng ngạc nhiên. Vì chúng ta sống trong truyền thống xung khắc. Trong Hội thánh đầu tiên đã có xung khắc trong Hội thánh và giữa Hội thánh với thế gian. Chúa Giê-xu cũng đã nói về sự xung khắc và kêu gọi phải học làm môn đệ Chúa. Ngay chính trong nhóm môn đệ của Ngài cũng đã có xung khắc. Về sau chính hai sứ đồ Phi-e-rơ và Phao-lô cũng gặp khó khăn trong việc hiểu nhau. Trong giáo hội thì lúc nào cũng có khác biệt về thần học và về lễ nghi qua nhiều thế kỷ.

Thứ hai, nên cảm tạ Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi việc”. Ngay trong cơn bãi biển của xung khắc, Chúa dạy chúng ta một điều gì mà chúng ta cần học. “ Lạy Chúa, xin cho chúng con được dễ dạy” Trong bất cứ chân lý nào cũng có nhiều mặt khác nhau.  Ngay cả khi chúng ta tuyệt đối đúng, chúng ta cũng vẫn đào sâu hơn để hiểu biết và thấy được những khía cạnh khác của sự thật.

Thứ ba, nên học lắng nghe trong tình thương. Khi chúng ta lắng nghe như vậy, chúng ta sẽ đợi đủ cho đối tượng nói ra sự thật mà người ấy muốn nói.

Chúng ta nên nhớ rằng:  Xung khắc là một phần của đời sống. Làm sao xử lý được xung khắc là phần chính yếu của đời sống người tin Chúa.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN