Thứ ba, Tháng tư 21, 2026
No menu items!
HomeTin TứcBan Trị Sự Tổng HộiĐẠI HỘI ĐỒNG 37 | BỒI LINH I: CHỖI DẬY XÂY SỬA...

ĐẠI HỘI ĐỒNG 37 | BỒI LINH I: CHỖI DẬY XÂY SỬA LẠI

Trong chương trình Bồi Linh I sáng nay (21/04) của Đại Hội Đồng Tổng Hội, Mục sư Bùi Văn Sản – Hội Trưởng HTTLVN (MB) đã chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Chỗi Dậy Xây Sửa Lại”, dựa trên Kinh Thánh trong Nê-hê-mi 2:1-20.

Từ nền tảng Kinh Thánh, Mục sư nhắc lại hình ảnh tiên tri Nê-hê-mi, người đã chỗi dậy để trở về Giê-ru-sa-lem xây sửa lại tường thành bị đổ nát, cửa thành bị cháy. Khi nghe tin về tình trạng hoang tàn của thành, ông buồn đau, xem đó là trách nhiệm của mình, dù công việc khó khăn vẫn quyết tâm thực hiện. “Hãy như Nê-hê-mi quan tâm; quặn thắt; cưu mang và xem việc xây sửa vách thành là một trọng trách, dù khó khăn cũng phải thực hiện.”

Từ đó, Mục sư đặt câu hỏi cho toàn thể Hội đồng: “Giáo hội chúng ta, Hội thánh của chúng ta có chỗ nào cần phải xây sửa lại không?” Và khẳng định rằng mỗi chúng ta cần chỗi dậy để xây đắp lại những chỗ đổ nát trong Hội Thánh hôm nay.

Bài giảng cũng chỉ ra một lý do khác khiến Nê-hê-mi chỗi dậy, đó là vì dân sự bị sỉ nhục. Khi tường thành bị phá hoang, dân sự Chúa bị chê cười. Vì vậy, muốn không còn bị sỉ nhục, cần phải xây sửa lại tường thành và các cửa. “Tôi nói với họ: “Anh em thấy chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khổ, Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và các cổng thành bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, chúng ta hãy xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem để chúng ta không còn bị sỉ nhục nữa.” (Nê-hê-mi 2:17).

Chỗi dậy là như thế nào, Mục sư nhấn mạnh: trước hết phải nhờ cậy Đức Chúa Trời. “Ngoài Chúa ra chúng ta không làm chi được”, vì vậy con dân Chúa cần nương cậy sức toàn năng của Ngài để thắng hơn sự sợ hãi, khó khăn và những nan đề, hầu cho công việc Chúa được hanh thông.

Người hầu việc Chúa cần đi theo đường lối của Ngài. Con người thường thích đi theo đường riêng vì cảm thấy phù hợp với mình, nhưng đường lối của Chúa có thể khác, thậm chí tưởng như bế tắc, nhưng chính đó lại là con đường dẫn đến sự thành công.

Đồng thời, đời sống cần được đặt trong sự vâng phục ý muốn Chúa, cầu xin Ngài dạy dỗ và dẫn dắt. Khi mỗi cá nhân được gây dựng và phục hồi, Hội Thánh cũng sẽ được phục hồi.

Kết quả của sự chỗi dậy là tường thành được xây sửa lại, trật tự được thiết lập, con dân Chúa vui mừng và danh Chúa được vinh hiển.

Kết thúc bài giảng, Mục sư kêu gọi toàn thể Đại Hội nhìn lại công việc Chúa trong Hội Thánh và chính đời sống mình. Mỗi người có trách nhiệm chỗi dậy, bắt đầu từ đời sống thuộc linh cá nhân, để cùng nhau gây dựng Hội Thánh, hầu cho danh Đức Chúa Trời được vinh hiển.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:

Tin tức: BTT ĐHĐ37

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN