Đọc Kinh thánh: Hê-bơ-rơ 6: 1-3
1 Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ
nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, 2 sự dạy về phép báp tem, phép đặt tay, sự
kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. 3 Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó.
Suy niệm: Độc giả của thư Hê-bơ-rơ là tân tín hữu trong Cơ-đốc-giáo, nhưng không tiến xa, mà ngừng lại ở những giáo lý cơ bản mà cả hai bên đều công nhận là thiết yếu.
Nếu những người này không tiến sâu trong Cơ-đốc-giáo, họ sẽ có cơ may trở về với Do-thái-giáo như cũ. Tác giả nêu rõ là phải từ bỏ những bước chập chững mà phải tiến lên.
Thứ nhất, phải bỏ lại những điều cơ bản đó mà tiến vào các nguyên tắc trong đạo Chúa Giê-xu.
Thứ hai, họ phải tiến lên. Cuộc đời mỗi người phải được đặt vào bàn tay của Chúa Giê-xu, như thế mới mong đến chỗ toàn thiện toàn hảo được.
Ông nhắc lại các nền cơ bản là:
1. Ăn năn và Đức tin. Đây là giao hảo giữa Chúa và người.
2. Lễ báp-tem và đặt tay. Đây là giao hảo với Hội thánh.
3. Sự sống lại và phán xét vĩnh hằng. Đây là đời sống tương tai.
Nhưng trong câu ba tác giả nói rằng sẽ nói đến các việc này sau, bây giờ phải bàn về việc tíến lên trong Chúa.
Nguyễn Sinh