Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 19: Thứ Bậc Trong Hội Thánh

Bài 19: Thứ Bậc Trong Hội Thánh

Thứ Bậc Trong Hội Thánh

Đọc 1 Phi-e-rơ 5:5-7; Châm ngôn 3:34.

Câu căn bản: Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời  điểm thích hợp Ngài nhấc anh em lên.  1 Phi-e-rơ 5:6.

Suy niệm: Sứ đồ Phi-e-rơ quay sang Hội Thánh với bốn lời khuyên

  1. Thuận phục. Câu 5. Hội thánh là cơ quan Chúa thiết lập để mọi người thờ phượng Chúa và phục vụ nhau. Con dân Chúa phải học tính thuận phục, để sinh họat trong Hội Thánh được tổ chức và kỷ luật.
  2. Khiêm nhường. Câu 5. Nhu mì khiêm nhường là đức tính chúng ta học từ nơi Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ trích dẫn Châm Ngôn 3:34 để nói về nguyên tắc của Chúa: chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường.
  3. Tôn phục quyền năng của Chúa. Câu 6. Chủ tể của Hội Thánh là Chúa. Ngài đưa người này lên, hạ kẻ khác xuống. Nhưng ai tôn phục quyền năng của Chúa thì bằng lòng với chức phận Chúa đặt trong Hội Thánh.
  4. Tin cậy nơi Chúa. Câu 7. Nan đề khi phục vụ phải trình dâng lên Chúa vì Chúa biết khó khăn mà con dân chúa sẽ gặp.

Nếu Hội Thánh theo được những lời khuyên dạy này, thì nhiều nan đề sẽ được giải quyết và các khó khăn sẽ giảm thiểu.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN