Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 230 - Giữ mình thanh sạch

Bài 230 – Giữ mình thanh sạch

Đọc Kinh Thánh:  1 Giăng 3:3  3Ai có niềm hi vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch, như Ngài là thanh sạch.

Suy niệm: Chúng ta sang đến phần định nghĩa cụm từ: Giữ mình thanh sạch

(Bản KT1925 dịch là : Làm nên thanh sạch)

Tại đây chúng ta cần phân biệt giữa   làm sạch  và  Giữ mình thanh sạch.

làm sạch” là hành động bên ngoài.  Làm sạch là giải cứu khỏi tình trạng tội ác nhơ bẩn và tất cả những gì không xứng đáng.

Giữ mình thanh sạch” là việc làm bên trong, trong linh hồn, tâm trí và bản chất.  Vì vậy giữ mình thanh sạch có nghĩa không những là loại bỏ ảnh hưởng tai hại của tội trên ta nhưng còn tránh tội trong toàn thể bản chất và con người của ta.

Như vậy khi đã làm tín đồ của Chúa, ta không thể nào không giữ mình thanh sạch được.

Không những ta chỉ tránh tội, không phạm tội, nhưng còn phải thanh tẩy đời sống cho thanh sạch giống như Chúa nữa. Đây chính là mục đích của thánh hóa đời sống, nghĩa là trở thành như chính Chúa Giê-xu.

Nhưng đó mới chỉ là lý thuyết, cụ thể tôi phải làm gì để giữ mình thanh sạch hay thanh tẩy đời sống?

Theo tinh thần của Kinh Thánh Tân Ước, nhất là lời dạy của sứ đồ Phao-lô, ta có thể nói:  Tôi có thể làm nên thanh sạch hay giữ mình thanh sạch bằng cách học theo Chúa Giê-xu, nhìn lên Chúa, theo gương mẫu của Chúa. Sứ đồ Phao-lô  dạy rằng: Chúng ta được kêu gọi để trở thành giống như Chúa Giê-xu.

Cô-lô-se 3:2 dạy: 2Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất,

Chú trọng nhiều hơn về các giá trị tâm linh, nghĩa là đọc Kinh Thánh thường xuyên hơn, cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, suy niệm về các giá trị vinh quang vĩnh hằng. Tránh chú trọng về vật chất và những danh lợi trong đời tạm này.

Người tin Chúa sống trong đời nhưng không thuộc về trần gian và làm những việc như người có tội. Nói như thế không có nghĩa là ta phải vào tu viện cho được chuyên tâm theo Chúa. Thật ra Chúa muốn chúng ta sống như mọi người trong xã hội, nhưng là người đại diện cho Chúa.

Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: 15Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác.

16Họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN