Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 251 - Cầu thay cho kẻ phạm tội

Bài 251 – Cầu thay cho kẻ phạm tội

Đọc Kinh Thánh 1 Giăng 5:16-17

16Nếu ai thấy anh em mình phạm tội, mà tội ấy không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết. Cũng có tội dẫn đến sự chết; tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội nầy.

17Mọi điều không công chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết.

Suy niệm: Sứ đồ Giăng dẫn chứng việc cầu nguyện theo ý muốn Chúa bằng cách trưng dẫn một thí dụ điển hình là “cầu nguyện cho tội dẫn đến sự chết”.

Đây là loại tội có chủ trương và không ăn năn, khiến cho bị Chúa xử tội chết. Như trường hợp hai vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra nói dối Đức Thánh Linh trong Công vụ 5:5, hay 1 Cô-rinh-tô 5:5 hoạc là 1 Cô-rinh-tô 11:30. Những tội lỗi này không thể cầu thay được vì đã bị Chúa đoán phạt.

Loại tội phạm thứ hai là tội không đến nỗi chết, là tội còn có cơ hội ăn năn và được tha thứ. Giăng khuyên cầu nguyện cho những trường hợp như vậy cho được ơn tha thứ của Chúa.

Ta nên trở lại với lời dạy trong đoạn 1 câu 9:

9Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN