Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTin TứcBầu Cử Ban Trị Sự Tổng Hội Nhiệm Kỳ 2013-2017

Bầu Cử Ban Trị Sự Tổng Hội Nhiệm Kỳ 2013-2017

Lúc 8 giờ sáng ngày 3/10/2013, Đại Hội Đồng Tổng Hội 34 bước vào chương trình bầu cử ban chấp sự Tổng hội nhiệm kỳ mới 2013 -2017.

Chương trình bắt đầu với sự thờ phượng ngợi khen Đức Chúa trời, thay mặt cho Hội đồng, Mục sư Bùi Văn Triệu cầu nguyện dâng chương trình trong sự tể trị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Trước khi đại hội đồng tiến hành bầu cử, thay mặt cho Ban trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2009-2013, Mục sư Nguyễn Nguyễn Hữu Mạc có lời tri ân, và tuyên bố mãn nhiệm trước Đại hội đồng.

Đúng 10h trưa, Hội đồng tổ chức bầu cử từng chức vụ trong Ban trị sự Tổng hội nhiệm kỳ mới, bằng cách bỏ phiếu kín, dân chủ và công khai trước sự có mặt của 498 đại biểu chính thức.

Chỉ sau 1 vòng vòng bỏ phiếu, Đại hội đồng đã bầu được tân hội trưởng, với số phiếu tín nhiệm rất cao Mục sư Nguyễn Hữu Mạc tiếp tục đảm nhận chức vụ lãnh đạo cao nhất của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ( miền Bắc).

Đến 11h30, Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm Mục sư Bùi Văn Sản giữ chức vụ Phó hội trưởng thứ nhất, Mục sư Phùng Quang Huyến đắc cử chức vụ Phó hội trưởng thứ hai.

Tiếp theo chương trình bầu cử, Hội đồng tiến cử Mục sư Nguyễn Đức Đồng giữ chức vụ Tổng Thư Ký.

Mục sư Hoàng Đức Luân được Hội đồng tín nhiệm đảm nhận chức vụ Tổng thủ quỹ.

Đến 12h30, dù thời gian đã muộn nhưng tất cả đại biểu đều nhất trí tiếp tục bầu cử lựa chọn 10 ủy viên ban trị sự Tổng hội: 1. Mục sư Bùi Văn Triệu; 2. Msnc Bùi Quốc Phong; 3. Msnc Dương Văn Tuấn; 4. Msnc Triệu Phúc Tiến; 5. Msnc Lê Hải Dương; 6. Msnc Phan Văn Tứ; 7. TĐ Phạm Bá Hạnh; 8.TĐ Phạm Bá An; 9. TĐ Trương Văn Câu; 10. TĐ Thào A Páo

Đến 14h, chương trình bầu cử kết thúc bằng lời cầu nguyện cho tân ban Trị sự Tổng hội của Mục sư Vũ Hùng Cường.

Sau giờ nghỉ, đến 15h Đại hội đồng bước vào giờ bế mạc, tân Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc bày tỏ tâm chí, và tri ơn quý Tôi con Chúa đã góp phần giúp đỡ để Đại hội đồng diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết thúc Đại Hội Đồng Tổng Hội Lần Thứ 34, quý Tôi con Chúa cùng thông công qua lễ tiệc Thánh đầy phước hạnh.

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã tể trị trên Đại hội đồng, từng chương trình diễn ra trong sự trang nghiêm trật tự đầy ơn phước. Nhất là qua Đại hội đồng đã bầu cử ra những quý Tôi tớ Chúa gánh vác công việc cho Hội thánh tại miền Bắc.

Đại Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Bắc Lần Thứ 34 kết thúc tốt đẹp, quý Tôi con Chúa ra về trong sự vui mừng và cảm tạ Chúa.

Ước mong quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho tân ban Trị sự Tổng hội có đủ ơn và sức mới từ Chúa để phục vụ Hội Thánh Ngài.

MSNC Nguyễn Kim Cương

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN