Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 102 – Lá Thư Gửi Đến Cô-lô-se

Bài 102 – Lá Thư Gửi Đến Cô-lô-se

Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:1-8

1Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, cùng Ti-mô-thê là anh em,

2kính gửi các thánh đồ và anh em trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, ban ân điển và bình an cho anh em.

3Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

4Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jêsus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ,

5bởi niềm hi vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý, là Tin Lành đã đến với anh em.

6Tin Lành nầy đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.

7Anh em đã học điều đó nơi Ê-pháp-ra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ,

8và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh.

Câu căn bản: 4Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jêsus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ,

5bởi niềm hi vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý, là Tin Lành đã đến với anh em.

Suy niệm: Phần giới thiệu lá thư Cô-lô-se 1:1-8

Lời chào hỏi: 1Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, cùng Ti-mô-thê là anh em,

2kính gửi các thánh đồ và anh em trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, ban ân điển và bình an cho anh em.

Những người viết thư: Sứ đồ Phao-lô và người phụ tá là Ti-mô-thê. Tại đây sứ đồ Phao-lô gọi ông Ti-mô-thê là anh em, chỗ khác ông gọi Ti-mô-thê là con tinh thần.

Những người nhận thư: các thánh đồ và anh em trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Các tín hữu trong Hội Thánh là Thánh đồ, và anh em chị em trung tín trong Chúa Giê-xu.  Con dân Chúa từ ban đầu cho đến hiện tại đều là Thánh đồ và những anh em chị em trung tín trong Chúa Giê-xu, những người này cũng chính là anh em chị em đang đọc những dòng chữ này.

Lời cầu chúc: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, ban ân điển và bình an cho anh em.

Ân điển là ân huệ Chúa ban cho. Cũng có thể hiểu là năng lực hay sức mạnh. Bình an là tình trạng tốt lành, thịnh vượng, thỏa lòng, quan hệ tốt với mọi người.

Bài học ta có thể rút ra từ hai câu mở đầu này:

Những người tin  nhận Chúa Giê-xu đều là anh chị em với nhau, vì cùng một Cha là Đức Chúa Trời và cùng được biệt riêng để tôn thờ Chúa. Người ta thường chúc nhau nhiều điều, có khi không chân thực, nhưng sứ đồ Phao-lô thường chúc anh em chị em trong Chúa được hưởng điều quý nhất trong Chúa: đó là ân điển và bình an. Hai điều này giúp ta sống vui, vững mạnh và thành công trong đời.

Ta sang đến 8 câu kế tiếp  cũng nằm trong phần giới thiệu. Đây các câu nói về cầu nguyện và cảm tạ:

3Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

4Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jêsus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ,

5bởi niềm hi vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý, là Tin Lành đã đến với anh em.

6Tin Lành nầy đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời.

7Anh em đã học điều đó nơi Ê-pháp-ra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ,

8và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh.

Bài học qua các câu này:

  1. Sứ đồ Phao-lô thường nhớ đến tôi con Chúa mà thường xuyên cầu nguyện cảm tạ cho họ. Cầu thay là một phước hạnh, vì ta nghĩ đến anh chị em trong Chúa và dâng lời cầu thay cho họ. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho nhu cầu của họ, ông còn cảm tạ Chúa về những gì Chúa ban cho họ.
  2. Sứ đồ Phao-lô đề cập đến ba điểm quan trọng trong đời sống con dân Chúa: đó là Đức tin, tình yêu và hi vọng:

Đức tin là hành động cam kết tin cậy vào một đối tượng.

Tại đây tác giả đang nói đến đức tin trong Chúa Giê-xu, là loại đức tin cao quý nhất, chính đáng nhất.

Vì Chúa Giê-xu là Chân Thần và là Cứu Chúa của mỗi chúng ta.

Điểm thứ hai là tình yêu. Tình yêu là quả trái của đức tin, và là bằng cớ của đức tin thật. Đây là loại tình yêu hi sinh, không quan ngại bất cứ điều gì.  Tình yêu này vô điều kiện và lâu bền. Hội Thánh của Chúa phải gồm toàn những người sống trong loại tình yêu này, mới mong thu hút người khác đến với chúng ta.

Điểm thứ ba là hi vọng.

Hi vọng của tín hữu tại Cô-lô-se đặt vào cõi trời cao, như một kho báu mà chắc chắn họ sẽ nhận được hay bước vào.

Hi vọng ấy là do họ nghe tin mừng về ân huệ và đức nhân từ của Chúa. Đây không phải là tôn giáo Tin Lành mà chính là Phúc Âm, Tin mừng về ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì có tình yêu và hi vọng như các tín hữu tại Cô-lô-se ngày xưa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN