Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 304 - Coi Thường Sự Cứu Rỗi

Bài 304 – Coi Thường Sự Cứu Rỗi

Thư Hê-bơ-rơ viết cho những người tin Chúa, kinh nghiệm tái sinh, cảnh cáo những người nào đã từng làm mất đi những gì quý báu nhất mà Chúa đã ban cho trong đời sống thánh khiết phục vụ và kết quả.  Chúa cung ứng mọi phương tiện để chúng ta được tăng trưởng trong ân sủng và trông mong chúng ta phát triển đến chỗ trưởng thành về mặt tâm linh.

Chính Chúa đã dự trù mọi phương cách để người tin Chúa đạt đến mức đó, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu ngồi bên phải của Đức Chúa Trời trong nhiệm vụ Trưởng Tế cầu thay cho chúng ta. Vì vậy người tin Chúa không có lý do nào viện ra để cứ sống mãi trong tình trạng thơ ấu về tâm linh hay là sống một cuộc đời thua bại hoặc không kết quả, vì Chúa đã dự trù sẵn các kế hoạch.

Hê-bơ-rơ 4:14,15 ghi:

14Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giđạo chúng ta đã nhận tin.

15Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.

Đây chính là sự cung ứng của Đức ChúaTrời dành cho sự yếu đuối và thất bại của chúng ta. Chúa Giê-xu, vị tế lễ thượng phẩm của chúng ta hiểu biết mọi sự vật lộn, cám dỗ và thử thách, và chỉ chờ đợi những đứa con ngã lòng và thua bại chạy đến với Ngài để nhờ ơn thương xót và ân huệ của Chúa mà được đắc thắng. Chương 4 kết luận với những lời lẽ như sau: 

  16Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng

Vì có đầy đủ sự cung ứng như thế con dân Chúa không có lý do nào để bào chữa, và cứ tiếp tục sống trong thua bại hay bất tuân mệnh lệnh của Chúa

Hê-bơ-rơ 6:1 bảo rằng:

  1Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời,

Đây chính là sứ điệp của sách Hê-bơ-rơ.

Nhân vật của sách Hê-bơ-rơ

Hê-bơ-rơ mở đầu với một hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con đời đời của Đức Chúa Trời và Đấng Giải Cứu của nhân loại.  Chúa Giê-xu không những chỉ là nhân vật của Tân Ước, nhưng cũng là Đức Chúa Trời của Cựu Ước nữa. Giê-hô-va của Kinh thánh Cựu Ước chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu của Kinh thánh Tân Ước.

Điểm này đã đề cập ngay ở đầu thư:

1Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,

2rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;…(Hê-bơ-rơ 1:1,2).

Nghĩa là Con đây chính là Đức Chúa Trời là một với Cha và xác nhận một số cá tính thiêng liêng là:

  1. Ngài là Đấng thừa kế vạn vật (câu 2)
  2. Tạo hóa (câu 2)
  3. Vinh quang sáng chói của Đức Chúa Trời (câu 3)
  4. Bản thể của Đức Chúa Trời (câu 3)
  5. Duy trì bảo tồn vạn vật (câu 3)
  6. Là Đấng vô tội thanh tẩy tội ác cho loài người (câu 3)
  7. Ngài đang ngự trên ngôi chủ tể (câu 3).

Trên đây là bẩy tính chất của Con trong phần đầu của Hê-bơ-rơ mà chỉ Chúa mới có, không một tạo vật nào có được như thế.  Nếu không có phần nào trong toàn bộ Kinh thánh nói về Thần tính của Chúa Giê-xu, thì nguyên ba câu đầu tiên của sách Hê-bơ-rơ cũng đã đầy đủ.

Như thế chủ đề của sách Hê-bơ-rơ là giới thiệu Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN