Thứ tư, Tháng tư 2, 2025
No menu items!
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBức tranh người tin Chúa

Bức tranh người tin Chúa

 Đọc Kinh thánh: Ma-thi-ơ đoạn sáu (xin mở Tân Ước ra đọc)

Suy niệm: Chúng ta đang nghiên cứu Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu.

Trước khi qua phần mới của bài giảng, tưởng cũng nên nhắc lại tổng quát bố cục của các phần đã nghiên cứu:

Phần thứ nhất, 5:3-12, gồm các phước lành, một cách mô tả chân dung người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Phần thứ hai, 5:13-16, phản ứng của người tin Chúa Giê-xu đối với đời và đời đối với họ.079

Phần thứ ba, 5:17-48, quan hệ giữa người tin Chúa Giê-xu và luật lệ của Chúa. Phần này cho thấy tinh tuý của luật Chúa và bài bác lối giải thích luật theo hành vi của các giới lãnh đạo thời đó. Cuối cùng là một lời khuyên quan trọng: Như thế các ngươi hãy trọn vẹn như Cha các người ở trên trời vẫn trọn vẹn.

Bài này chúng ta sang một phần hoàn toàn mới trong Bài Giảng Trên Núi. Phần này là nguyên đọan sáu của Phúc Âm Ma-thi-ơ.

Đây là bức tranh người tin Chúa Giê-xu sống trong đời trước sự hiện diện của Chúa. Người ấy thuận phục Chúa và hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Đọc chương sáu ta sẽ thấy đề cập đến Đức Chúa Trời là Cha rất nhiều lần. Chúng ta đã thấy người tin Chúa Giê-xu được dạy về các đức tính nên có, phải đối xử như thế nào trong xã hội, người ấy cũng được nhắc nhở về những gì Chúa trông mong cũng như đòi hỏi người ấy phải thực hiện. Tới đây, chúng ta có một bức tranh người ấy áp dụng đời sống ấy vào cuộc đời; đặc biệt là người ấy sống trước sự hiện diện của Chúa. Đây cũng là điều người tín đồ Chúa Giê-xu thường xuyên được nhắc nhở. Hay nói khác đi, phần Kinh-thánh này trình bầy một bức tranh của con cái trong mối tương giao với Cha trong khi họ tiến bước trên cuộc hành hương gọi là đời sống.

Chương sáu ôn lại tổng quát cuộc đời của chúng ta và xét nghiệm dưới hai khía cạnh.

Phần thứ nhất là từ câu 1-18, nói về đời sống tôn giáo, văn hóa và những chất nuôi dưỡng linh hồn, lòng tin, sự thờ phượng, toàn bộ khía cạnh tôn giáo của cuộc sống chúng ta, và những gì liên quan đến quan hệ trực tiếp giữa ta và Chúa.

Phần thứ hai là từ câu 19-34, nói về quan hệ của người tin Chúa với đời sống nói chung. Có thể gọi là những mối lo lắng trong đời.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN