Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTin nổi bậtĐoàn UBTWMTQVN, Ban TGCP Chúc Mừng Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng...

Đoàn UBTWMTQVN, Ban TGCP Chúc Mừng Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh

Sáng nay ngày 16/12/2021, đại diện cho Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Đoàn UBTWMTQVN đã đến thăm mừng lễ Giáng sinh và đón chào năm mới 2022.

Trong không khí phấn khởi đón mừng Lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh và đón chào năm mới 2022, đại diện cho Ban Tôn giáo Chính phủ, Ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó Trưởng Ban TGCP gửi lời kính chúc các Mục sư luôn luôn mạnh khoẻ, và có mùa giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc.

Ban Tôn Giáo Chính Phủ thăm và chúc mừng Giáng sinh

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban TGCP chia sẻ, năm 2021 là một năm rất đặc biệt, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều hoạt động tôn giáo bị ngưng trệ, các hoạt động phải chuyển sang hình thức sinh hoạt trực tuyến. Nhiều chức sắc, tín hữu các hội thánh cũng bị ảnh hưởng; và trong cái khó khăn đó, các chức sắc, các hội thánh đã chấp hành tốt chỉ đạo của chính phủ và của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tổng hội cũng đóng góp rất nhiều những nguồn lực trong công tác phòng chống dịch, quỹ vắc-xin, ủng hộ lương thực thực phẩm, vật tư ý tế… thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó Trưởng Ban TGCP cùng MS Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc

Tiếp lời của ông Phó trưởng ban, MS Nguyễn Hữu Mạc thay mặt Thường trực Ban Trị sự Tổng hội gửi lời cám ơn đến quý Ban đã đến thăm và chúc mừng nhân ngày lễ lớn của Giáo hội. Trong tình hình khó khăn chung, năm vừa qua Giáo hội cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Ban TGCP, đặc biệt với các Hội thánh miền núi trong việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo và nhờ những tác động của Ban TGCP mà sự cởi mở của chính quyền địa phương đối với đạo Tin lành ngày càng cải thiện hơn…

Ảnh chụp chung cùng Ban Tôn giáo Chính Phủ

Tiếp theo chương trình, Đoàn UBTWMTQVN cũng đến chào thăm và chúc mừng Giáo hội, đại diện đoàn có Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTQVN; Ông Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính Phủ, cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội các sở ngành, báo chí…

Đoàn UBTWMTQVN thăm và chúc mừng Giáng sinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTQVN thay mặt Lãnh đạo Đảng, nhà nước, UBTWMTQVN nhân dịp mùa Giáng sinh xin gửi lời chào thăm và chúc mừng Mục sư Hội trưởng, các Mục sư Thường trực có một mùa giáng sinh ấm áp, sức khoẻ, may nắm và mỗi một người bước sang một năm mới gặp nhiều kết quả theo phương châm tốt đời đẹp đạo kính Chúa yêu nước…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng cùng Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc

Tiếp lời của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc, thay mặt cho Thường trực Tổng hội gửi lời cám ơn đến Đoàn UBTWMTQVN đã dành thời gian tới chúc mừng Lễ Giáng sinh cũng như Tổng hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc). Trong những năm qua, đất nước đối diện với nhiều khó khăn chung do đại dịch Covid-19, với sự qua tâm của Mặt trận Trung ương, các cơ qua nhà nước cùng với toàn dân, các tín hữu và Hội thánh đã tạo nên bức tường chắc chắn để vượt qua thời kỳ khó khăn với đại dịch…

Đoàn UBTWMTQVN chụp chung cùng với Thường trực Tổng hội, HTTLVN (MB)

Tin tức: MS Lê Văn Thành

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN