Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTin TứcBan Trị Sự Tổng HộiHướng Dẫn Mục Vụ Và Lễ Bổ Nhiệm Trưởng Nhiệm Tại Tỉnh...

Hướng Dẫn Mục Vụ Và Lễ Bổ Nhiệm Trưởng Nhiệm Tại Tỉnh Lai Châu

Sau Lễ Phục Sinh, Thường trực Tổng hội đã kết hợp với các Tôi tớ Chúa tại địa phương tổ chức chương trình Hướng dẫn Mục vụ cho hơn 200 quý tôi tớ Chúa đang phục vụ gần 200 Hội thánh (Điểm nhóm) và Lễ Bổ nhiệm cho 11 quý Tôi tớ Chúa làm Quản nhiệm Hội thánh tại tỉnh Lai Châu.

  1. Hướng dẫn Mục vụ: Từ ngày 12-14 tháng 4 năm 2023 có Mục sư Thào A Páo, phó Hội trưởng thứ hai cùng với ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lai Châu phổ biến Hiến chương và Hướng dẫn mục vụ cho hơn 200 vị là Hàng Giáo phẩm và Trưởng nhiệm đại diện gần 200 Hội thánh (điểm nhóm) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  1. Công bổ quyết định: Ngày 15-16 tháng 4 năm 2023, đại diện Thường trực ban Trị sự Tổng hội gồm có Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, phó Hội trưởng thứ nhất, Mục sư Thào A Páo, phó Hội trưởng thứ hai và Mục sư Phạm Bá Hạnh, Tổng thư ký. Về phía Ban Đại diện có Mục sư Nc Mùa A Thứ và Mục sư Nc Liều A Sai, Uỷ viên. Ban Trị sự Tổng hội kết hợp cùng Ban Đại diện đã công bố quyết định cho 11 quý Tôi tớ Chúa và chia sẻ Lời Chúa Hội thánh.

Danh sách các quý Tôi tớ Chúa được bổ nhiệm:

  1. Truyền đạo Vàng A Páo, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Xín Chải
  2. Mục sư Nc Thào A Tủa, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Pa Vầy Sử
  3. Truyền đạo Giàng A Tỷ, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Cò Ký
  4. Truyền đạo Giàng A Chúng, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Chu Va 6
  5. Truyền đạo Cư A Dư, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Lao Chải 1
  6. Truyền đạo Lý A Hờ, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Làng Vây 1
  7. Mục sư Nc Thào A Khư, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Suối Sù Tổng
  8. Mục sư Nc Thào A Minh, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Nậm Hái
  9. Mục sư Chảo Dùn Luồng, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Nậm Lay
  10. Truyền đạo Sùng A Chứ, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Ma Sang
  11. Mục sư Nc Cứ A Nu, Trưởng nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Sàn Phàng Thấp

Hiện nay tỉnh Lai Châu có hơn 41,000 Tín hữu, gần 200 điểm nhóm; có 108 điểm nhóm được Chính quyền cấp xã cấp Giấy Sinh hoạt Tôn giáo tập trung. Nhìn lại sau 30 năm Cộng đồng người Tin Chúa tại tỉnh Lai Châu đã được Chúa thay đổi từng bước, từ một con người tội nhân thành người có ích cho cộng đồng và xã hội, từ một làng bản lạc hậu trở thành những nơi du lịch Cộng đồng. Cảm ơn Chúa!

Tin tức: MS Phó HT Thào A Páo

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN