Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTin TứcBan Trị Sự Tổng HộiĐại Hội Đồng 36: Lễ Khai Mạc

Đại Hội Đồng 36: Lễ Khai Mạc

Vào lúc 14:30 ngày 27/4/2022, tại Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị (Nam Định) đã diễn ra chương trình khai mạc Đại Hội Đồng Tổng Hội lần thứ 36. Tham dự chương trình có các khách mời đại diện các cấp chính quyền, các tổ chức, các hệ phái Tin lành cùng hơn 570 đại biểu chính thức đến từ các Hội thánh thuộc Giáo hội.

Toàn cảnh Đại Hội Đồng Tổng Hội lần thứ 36

Về phía chính quyền có các đoàn đại diện: Ban Tôn giáo chính phủ, Ông Nguyễn Tiến Trọng Phó trưởng Ban Tôn giáo chính phủ, các đoàn đại diện cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân Vận Trung Ương, Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ các tỉnh thành. Về phía chính quyền địa phương có Đảng uỷ, Hội Đồng nhân dân, Uỷ Ban Nhân Dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Giao Thuỷ và xã Giao hà.

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo chính phủ cũng có lời phát biểu tại khai mạc Đại Hội

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng ban Tôn giáo chính phủ cũng có lời phát biểu tại khai mạc Đại hội: “Cả nước có khoảng 102 tổ chức Tin lành thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Trong số đó, HTTLVN miền Bắc là Hội thánh có bề dày lịch sử và truyền thống hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc… Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn, sự ghi nhận và sự đánh giá cao về tinh thần tự giáo về phòng chống dịch Covid-19. Thay mặt Ban Tôn giáo chính phủ xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.”

Đại Hội Đồng lần thứ 36 tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị

Về dự Đại Hội Đồng lần thứ 36, còn có MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng thứ 1, Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); MS Phạm Tuấn Nhượng, Hội trưởng HT Lời Sự Sống; MS Nguyễn Thế Trung, HT Liên Hiệp Truyền Giáo; MS Nam Quốc Trung, HT Phúc Âm Toàn Vẹn VN; MS Vũ Trường Giang, Hội Thánh Ngũ Tuần VN…

Mục sư Hội Trưởng Nguyễn Hữu Mạc trong diễn văn khai mạc Đại Hội Đồng

Mục sư Hội Trưởng Nguyễn Hữu Mạc trong diễn văn khai mạc cũng nhấn mạnh đến chương trình và thời điểm của Chúa. Chúa luôn ở cùng Hội thánh Ngài trong mọi nguy khó. Dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, trong nhiệm kỳ qua Giáo hội phát triển thêm 232 Hội thánh, Điểm nhóm; với 41,183 tín đồ; 479 MSTĐ được công nhận chức danh. Như vậy, cho đến nay, Giáo hội có 761 MSTĐ; 208,242 tín đồ; 1,284 Hội thánh, Điểm nhóm; với 42 Hội thánh cơ sở được công nhận, 818 Điểm nhóm được cấp giấy sinh hoạt tôn giáo tập trung…

Chủ đề Đại Hội Đồng 36: SỐNG BỞI ĐỨC TIN

Đại Hội Đồng Tổng Hội lần thứ 36 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) diễn ra với chủ đề: SỐNG BỞI ĐỨC TIN, nương trên Lời Chúa trong Kinh Thánh sách Rô-ma, chương 1 câu 17b, “… người công bình sẽ sống bởi đức tin”. Ban Tổ chức Đại Hội Đồng ước mong quý tôi con Chúa được Thánh Linh Ngài thúc giục trong nếp sống đạo và việc làm bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus…

Đại diện các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, các Giáo Hội Tin lành tặng hoa chúc mừng Đại hội

Kết thúc diễn văn khai mạc, đại diện các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, các Giáo hội Tin lành tặng hoa chúc mừng Đại hội. Thời gian còn lại, Đại hội tập trung vào việc báo cáo nhiệm kỳ, báo cáo tài chính và thảo luận phương hướng nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh khác:

MS Lê Văn Thành

Ảnh: Phi Long – Ân Điển

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN