Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTin TứcBan Trị Sự Tổng HộiLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Các Hội Thánh Tại Tỉnh Điện Biên

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Các Hội Thánh Tại Tỉnh Điện Biên

Vừa qua, trong chuyến công tác của Ban Trị Sự Tổng Hội gồm Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản, Mục sư Phó Hội trưởng Thào A Páo và Mục sư Tổng Thư ký Phạm Bá Hạnh đã có buổi làm việc với Sở Nội Vụ tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban đại Diện Tin Lành Tỉnh Điện Biên, thành lập các Hội thánh cơ sở và các Hội thánh chưa được đăng ký sinh hoạt Tôn giáo tập trung.

Cũng trong chuyến công tác, các Mục sư đã kết hợp cùng với Ban Đại Diện bổ nhiệm cho 18 đầy tớ Chúa làm quản nhiệm các Hội thánh. Tính cho đến nay, toàn tỉnh Điện Biên đã có 224 Hội thánh – điểm nhóm và 48023 tín hữu.

Dưới đây là một vài hình ảnh về lễ bổ nhiệm:

Lễ Bổ Nhiệm Truyền đạo Phồng Ton Lượng làm quản nhiệm Điểm Nhóm Huổi Lụa 2

Đại diện Ban Trị Sự Tổng Hội, MS Hội trưởng Bùi Văn Sản, MS Thào A Tám và các quý đầy tớ Chúa cầu nguyện cho tân quản nhiệm.

 Bổ nhiệm Truyền đạo Giàng A Chớ làm quản nhiệm Điểm Nhóm Tin Lành Nậm Mỳ 2

Đại diện Ban Trị Sự Tổng Hội, MS Hội trưởng Bùi Văn Sản, MS Thào A Tám và các quý đầy tớ Chúa cầu nguyện cho tân quản nhiệm.

 Bổ nhiệm Truyền đạo Sùng A Ký làm quản nhiệm Điểm Nhóm Tin Lành Bản Nậm Vì

Hội Thánh Bản Nậm Vì thành lập từ năm 1991 đến nay là 600 tín hữu nhóm lại

 Bổ nhiệm Truyền đạo Vàng Chờ Sinh làm quản nhiệm Điểm Nhóm Tin Lành Hua Sin

Điểm nhóm Hua Sin thành lập từ năm 1996, năm đó có 13 hộ đến nay cũng là 13 hộ nhưng họ vẫn sẵn lòng mời Quản nhiệm

Bổ nhiệm Truyền đạo Hờ A Nhè làm quản nhiệm Điểm Nhóm Tin Lành Huổi Pết

Mục sư Thào A Thi thay mặt Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Điện Biên dự và trao quyết định cho tân quản nhiệm Hội thánh.

Mục sư Sùng A Chìa thay mặt Ban Đại Diện trao quyết định bổ nhiệm cho TĐ Thào Vảng Chớ

Tin tức: CTVTT

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN