Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhThời Thơ Ấu Của Chúa Giê-xu

Thời Thơ Ấu Của Chúa Giê-xu

Thời Thơ Ấu Của Chúa Giê-xu

Đọc Lu-ca 2:40 và 2:52

Câu căn bản: Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ; đầy dẫy khôn ngoan và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.(Câu 40).

Suy niệm: Thời thơ ấu của tiên tri Sa-mu-ên ngày xưa được ghi là: “Sa-mu-ên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở với người: Ngài không để một lời nào của người ra vô ích. (1 Sa-mu-ên 3:19).

Thời thơ ấu của Giăng, người đi trước mở đường cho Chúa Giê-xu được Lu-ca ghi: “Con trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, sống nơi hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Israel.”(Lu-ca 1:80).  Giăng sống riêng trong hoang mạc để chuẩn bị cho chức năng mở đường cho Chúa Cứu Thế. Giăng sống tương tự như nhà tiên tri Ê-li ngày xưa  (câu 17).

Trong khi đó Lu-ca ghi hai câu về thời thơ ấu của Chúa Giê-xu như sau: “Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ; đầy dẫy khôn ngoan và ân điển của Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 2:40).

Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” (Lu-ca 2:50).

Tôi không biết có bao nhiêu thanh thiếu niên đọc những câu Kinh Thánh trích dẫn hôm nay, nhưng cầu xin Chúa cho mỗi cháu đọc những câu này và xin Chúa ban cho những phước hạnh đã được ghi lại kể trên, đó là:

  1. Chúa ở với cháu: Ngài không để một lời nào của cháu ra vô ích.
  2. Cháu lớn lên, tâm linh mạnh mẽ
  3. Cháu lớn lên và mạnh mẽ; đầy dẫy khôn ngoan và ân điển của Đức Chúa Trời.
  4. Cháu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

Mong rằng bốn điểm trên đây cũng là điều mỗi cháu đã tin Chúa cầu nguyện thường xuyên. Không những các cháu nhưng phụ huynh của các cháu cũng đến với Chúa cầu nguyện như thế cho các cháu nữa. Nhất là trong Mùa Chúa Giáng Sinh năm nay.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN