Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 187 - Đem người lầm lạc trở về

Bài 187 – Đem người lầm lạc trở về

Đọc Kinh Thánh:  Gia-cơ 5:19-20

19Thưa anh em của tôi, trong anh em nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý, và có người khác đem họ trở lại,

20thì phải biết rằng ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi.

Suy niệm: Bổn phận và trách nhiệm của con dân Chúa không phải chỉ là cứu đồng bào đồng loại từ cõi tối tăm trở về với Chân lý và ánh sáng, nhưng tác giả Gia-cơ còn lo cho những người  lầm lạc cách xa chân lý.

Đây là những con dân Chúa sa ngã xa cách cộng đoàn dân Chúa và trở về thế gian. Hội Thánh của Chúa không chính thức đào tạo hay huấn luyện nên những người chuyên môn làm công việc này, nghĩa là lo cứu giúp kẻ lầm lạc cách xa chân lý trở về.

Công việc này không đơn giản vì đây là  là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi.

Người làm công việc này phải là người tin Chúa vững chắc và biết rõ anh chị em lầm lạc kia là ai. Người ấy chỉ là người giúp việc Tin Lành, Chúa mới là Đấng thay đổi và tha thứ tái tạo đối tượng kia.

Cảm tạ Chúa vì điều này giúp chúng ta có một chỗ đứng cho anh chị em nào chuyên môn làm công tác hướng dẫn anh chị em lầm lạc trở về với Chúa.

Xin Chúa dấy lên những người có nhiệt tâm chuyên cứu vớt những thành phần này.

Tới đây chấm dứt phần khảo học Thư Gia-cơ của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho mỗi anh chị em.

Chúng ta vừa học Kinh Thánh qua nửa năm 2023, còn nửa năm nữa, xin hãy cố gắng với tôi.

Cảm ơn các bạn. – Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN