Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 2: Đời Sống Mới Trong Chúa

Bài 2: Đời Sống Mới Trong Chúa

Bài 2: Đời Sống Mới Trong Chúa

Đọc 1 Phi-e-rơ 1:3-9

Câu căn bản: Dù chưa thấy Chúa, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Chúa anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả; vì anh em nhận được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn mình.  Câu 8 và 9.

Suy niệm: Điều quan trọng nhất trong đời người được Chúa chọn lựa là được tái sinh. Tái sinh là đặc ân Chúa ban cho người tin Ngài. Tái sinh để có thể từ đó lớn lên và trưởng thành trong đức tin.

Sứ đồ Phi-e-rơ nói đến hai việc tiếp theo sự tái sinh, đó là: Hi vọng sống và hưởng một cơ nghiệp mới. Đây là đặc quyền của những người được Chúa chọn lựa, đặc quyền của bạn và tôi.

Hi vọng sống là hi vọng chắc chắn, thật sự căn cứ trên sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu.

Cơ nghiệp mới là cơ nghiệp trên trời không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn. Đó là những giá trị thật trong niềm tin đặt nơi Chúa.

Người tin Chúa được quyền năng Chúa bảo vệ và chắc chắn sẽ được cứu rỗi khi Chúa Cứu Thế tái lâm. Tuy nhiên không ai thoát khỏi những thử thách để tôi luyện, và khi đắc thắng sẽ xứng đáng gặp mặt Chúa yêu quý.

Mục đích chính của việc tin Chúa là được cứu rỗi, vì vậy khi biết chắc mình được cứu rỗi thì hết lòng tin Chúa và kính yêu Ngài, mặc dù chưa trực tiếp gặp Chúa. Mời bạn đọc lại khúc Kinh Thánh hôm nay một lần nữa và cầu nguyện cảm tạ Chúa.

Nguyễn Sinh biên soạn

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN