Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 93 - Giữ Đạo Và Sống Đạo

Bài 93 – Giữ Đạo Và Sống Đạo

Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-18

12Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa; hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình.

13Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

14Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay cãi cọ.

15để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian;

16hãy giữ vững lời hằng sống, để trong ngày của Đấng Christ tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc uổng công.

17Cho dù tôi có phải bị đổ ra như làm lễ quán rưới trên sinh tế và lễ vật của đức tin anh em thì tôi cũng thỏa lòng và cùng vui với tất cả anh em.

18Anh em cũng vậy, hãy vui mừng và cùng vui với tôi.

Câu căn bản: 14Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay cãi cọ.

15để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian;

Suy niệm: Tin Chúa đã khó mà giữ Đạo và sống Đạo thành công còn khó hơn. Sứ đồ Phao-lô rất quý mến con dân Chúa tại thành phố Phi-líp. Trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay tác giả đưa ra một số lời khuyên dạy liên quan đến giữ Đạo và sống Đạo.

Trước tiên con dân Chúa được khen là luôn vâng phục lời răn dạy của sứ đồ Phao-lô. Giữ đạo là tuân phục lời Chúa dạy một cách tích cực.

Chúng ta tin Chúa thì được cứu rỗi – chúng ta không phải chỉ được cứu thôi, nhưng còn được an nghỉ trong Chúa nữa, nghĩa là được sự sống vĩnh hằng, đó là ý nghĩa của từ cứu rỗi.  Cứu rỗi  là ân điển Chúa ban cho người tin nhận Ngài, Chúa Giê-xu đã hoàn tất việc cứu rỗi,  chúng ta không phải làm gì thêm. Nhưng chúng ta phải trân quý và cẩn trọng trong việc giữ đạo.

Huyền nhiệm của việc giữ đạo là Chúa cùng làm việc với chúng ta:  13Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

16hãy giữ vững lời hằng sống

Chúng ta sẽ sống Đạo như thế nào?

Sống đạo là nhu mì khiêm nhường không cằn nhằn hay cãi cọ – nghĩa là thuận hòa với anh chị em trong Chúa.

Còn đối với người đời thì sao?

là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian;

Giữ đạo như thế và sống đạo như vậy sẽ làm cho sứ đồ Phao-lô vui mừng và thỏa lòng.

Chúng ta học bài học hôm nay cho chính mình, xin Chúa  giúp chúng ta biết giữ đạo và sống đạo như lời dạy của Sứ đồ Phao-lô.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN