Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài thứ 357 Vinh quang của Chúa Giê-xu

Bài thứ 357 Vinh quang của Chúa Giê-xu

Đọc Mác 9:1-13

Câu căn bản: Chúa phán với các môn đồ: “Thật, Ta bảo các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời đến với uy quyền.  Câu 1.

Suy niệm: Sau những lời dạy về điều kiện theo Chúa, hẳn các môn đồ thấy rằng theo Chúa thật khó, vì phải phủ nhận mình, kể như đã chết, và phải hi sinh tất cả. Tuy nhiên Chúa Giê-xu cũng cho thấy vinh quang của người theo Chúa thật rạng rỡ không gì so sánh được.

Việc Chúa hóa hình là để hé mở cho một vài môn đồ thấy phần nào của vinh quang ấy. Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng được thấy Chúa hóa hình, tức là được thấy phần nào nước Đức Chúa Trời với uy quyền. Việc Chúa hóa hình đảm bảo cho việc Chúa tái lâm trong vinh quang (2 Phi-e-rơ 1:16-18).

Việc Chúa hóa hình gồm ba phần:

  1. Y phục của Chúa biến đổi câu 3
  2. Ê-li và Môi-se xuất hiện câu 4. Ê-li đại diện cho các vị tiên tri. Môi-se đại diện cho luật pháp của Chúa. Phúc âm Lu-ca cho biết đề tài câu chuyện giữa Chúa và hai vị kia là việc Chúa chịu hi sinh tại Giê-ru-sa-lem. Lu-ca 9:31.
  3. Tiếng phán từ trong mây: “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, hãy nghe lời Người.” Câu 7.

Việc Chúa Giê-xu hóa hình nhằm ba mục đích:

  1. Hoàn thành lời phán của Chúa sáu ngày trước đó Câu 1
  2. Xác nhận thẩm quyền của Ngài Câu 7.
  3. Của cố đức tin của các sứ đồ. (2 Phi-e-rơ 1:18,19).

Ngày nay, chúng ta không cần phải chứng kiến những sự việc tương tự mới biết là Chúa có thật, nhưng qua lời chứng của những người đã nhìn thấy Chúa hóa hình, chúng ta biết đó là thật.

Lúc ấy các môn đồ Chúa chưa hiểu ý nghĩa về sự sống lại (câu 10) và cũng không biết Giăng người làm báp-tem là hiện thân của Ê-li  (Câu 13).

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN