Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài thứ 360 Những việc nhỏ

Bài thứ 360 Những việc nhỏ

Đọc Mác 9:38-42

Câu căn bản: Ai nhân danh Ta mà cho các con một chén nước, vì các con thuộc về Đấng Christ, thật, Ta bảo các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu.  Câu 41.

Suy niệm: Sau khi Chúa Giê-xu dạy tiếp rằng tiếp một em bé là tiếp Chúa, ông Giăng đưa ra câu hỏi về những người không phải môn đệ Chúa, nhưng lại nhân danh Chúa để trừ quỷ. Chúa cho biết: những người nhân danh Chúa để trừ quỷ là người của Chúa. Vì họ không thể vừa tôn phục Chúa, lại vừa nói xấu Chúa.

Trường hợp này khác với trường hợp mạo danh Chúa để trừ quỷ, ghi trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:13-20.

Nguyên tắc Chúa nêu lên ở đây là: Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Câu 40.

Điều này không có nghĩa là chúng ta có thể theo Chúa cách thụ động, nhưng chỉ hàm ý là, có những giai đoạn, khi chưa biết rõ về Chúa, người ta có thể chỉ theo Chúa theo điều họ hiểu biết, đó là điều chúng ta nên khuyến khích.

Ngược lại, có những người đã biết rõ về Chúa mà vẫn không chịu theo Ngài. Chúa dạy: “Ai không ở với Ta là chống lại Ta.” Ma-thiơ 12:30.

Tuy nhiên, không chống Chúa mới chỉ là thái độ tiêu cực. Trên phương diện tích cực, mỗi người cần có hành động thiết thực, đóng góp vào công việc Chúa. Chúng ta không nhất thiết phải làm những việc to lớn, vĩ đại mới là phục vụ Chúa nhưng chỉ cần làm những việc nhỏ nhưng cần thiết, như cho người phục vụ Chúa một ly nước. Chúa sẽ ban thưởng.

Ngược lại, nếu ai coi thường một em bé và “phá hoại lòng tin của một em bé đã tin Chúa” thì chúng ta sẽ bị phạt nặng nề. Một người như vậy, thà bị chết chìm trong nước còn hơn sống mà khiến cho người khác phạm tội.

Hai bài học chúng ta ghi nhận trong phân đoạn Kinh Thánh này là:

  1. Chúng ta nên tránh hiềm khích với những người nhân danh Chúa và phục vụ Chúa như chúng ta, dù phương cách và đường lối của họ khác chúng ta.
  2. Không nên coi thường những việc nhỏ: Làm việc lành nhỏ cũng được thưởng; phạm tội ác nhỏ cũng bị phạt.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN