Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Loan tin mừng

Đọc Lu-ca 2:1-20

Câu căn bản: Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước cùng họ. Câu 20.

Suy niệm: Có bao giờ bạn tìm hiểu vì sao mà Việc Giáng Sinh của Chúa Giê-xu phổ truyền khắp thế giới mỗi năm không? Thật ra nhân loại có hai thái độ trong mùa Giáng Sinh.

Thái độ thứ nhất là Loan Tin Mừng.

Các mục tử ngày xưa được thiên sứ loan tin về Chúa Cứu Thế ra đời, họ đã tìm ngay đến chỗ Chúa sinh ra, chiêm ngưỡng rồi ra về, loan báo cho mọi người họ găp sau đó. Mục tử là những người ít học, nhưng họ đã nghe và thấy Chúa Cứu Thế, nên chỉ loan báo cho mọi người như vậy.

Họ là những nhân chứng đầu tiên về Chúa Giê-xu. Đó là những nhân chứng xác thực nhất, vì được nghe tin và chứng kiến Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ. Họ nghe thiên sứ báo tin mừng và vội vàng kiểm chứng, sau khi thấy Chúa tận mắt, họ trở về xóm làng nói cho mọi người những gì họ đã tai nghe mắt thấy.

Người tin Chúa ngày nay cũng được Chúa ủy nhiệm làm nhân chứng cho Chúa, nhưng rất ít người tham gia. Một phần có thể là nghe chưa thấu, phần khác là chưa được gặp Chúa. Chính vì vậy mà những trang Học Biết Chúa Mỗi Ngày này được soạn ra cho con dân Chúa học biết Chúa rõ hơn và gặp gỡ Chúa để có thể mạnh dạn làm nhân chứng cho Ngài.

Thái độ thứ hai là liên hoan.

Rất buồn là nhiều người cũng không rõ lý do liên hoan trong dịp Chúa Giáng Sinh là gì nữa. Đa số chỉ “ăn theo” trào lưu của xã hội. Tội nghiệp cho những người như thế.

Bạn thân mến, nếu mỗi dịp kỉ niệm Chúa Giáng Sinh mà bạn nói về Chúa Giê-xu cho một người nào đó, thì chắc chắn năm ấy bạn sẽ thấy Giáng Sinh có ý nghĩa hơn và bạn được vui hơn, vì đã loan Tin Mừng chứ không phải chỉ liên hoan vô nghĩa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN