Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài thứ 358 Đức Tin

Đọc Mác 9:14-29

Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu đáp: “ Sao lại nói ‘nếu Thầy có thể làm được?’  Ai tin thì mọi việc đều được cả.”  Câu 23.

Suy niệm: Khi Chúa Giê-xu đang ở trên núi với ba môn đồ thân tín thì các môn đồ khác đã phải bó tay trước một trường hợp bị quỷ ám. Họ đã được Chúa ban cho quyền năng để đuổi quỷ(3:15) nhưng lần này họ thất bại. Lý do là thiếu cầu nguyện (câu 29) hay nói khác đi, thiếu nhờ vào sức Chúa. Có lẽ các môn đồ Chúa đã đuổi quỷ được nhiều lần là nhờ năng quyền của Chúa. Thiếu lòng tin hay thiếu cầu nguyện phép lạ không xảy ra được. Các môn đồ Chúa thiếu lòng tin nên họ không đuổi quỷ được. Người cha thiếu lòng tin nên con của ông không được chữa lành.

Mặc dù Chúa bực bội vì thái độ thiếu lòng tin của họ, nhưng Chúa vẫn bảo đem đứa trẻ đến cho Chúa. Người cha sau khi thấy các môn đồ của Chúa không đuổi quỷ được, có lẽ cũng không mong gì Chúa chữa được nên mới nói: “Nếu Thầy có thể làm được”  Nhưng Chúa khẳng định: “Ai tin thì mọi việc đều được cả.” Người cha lúc ấy thấy rõ sự yếu đuối của mình nên xin Chúa ban thêm đức tin cho ông. Sau đo phép lạ đã xẩy ra.

Câu chuyện này cho ta thấy:

  1. Đức tin là yếu tố cần thiết để có thể kinh nghiệm quyền năng của Chúa.
  2. Chúng ta phải tiếp tục nhờ vào quyền năng Chúa để làm việc, không thể nhờ vào năng lực của mình.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN